Ngày 8/3 được chọn làm ngày Quốc tế Phụ nữ với mục đích đề cao vai trò và giá trị của người nữ trong gia đình và xã hội. Vào dịp này, những người nam có cơ hội bày tỏ sự trân quý với những người nữ bên cạnh mình. Bài học hôm nay giúp chúng ta nhận biết rằng Kinh Thánh luôn đề cao giá trị của người nữ qua việc khẳng định họ là những người được yêu thương.

“Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, xả thân vì Hội Thánh” (Ê-phê-sô 5:25)

Trong lịch sử, có những thời điểm mà người ta xem phụ nữ như một món đồ, hoàn toàn do người chồng, người cha quyết định. Thậm chí ngày nay ở một số nền văn hoá vẫn còn duy trì những tập tục như vậy, không cho phép phụ nữ có cuộc sống bình đẳng như nam giới.

Nhưng Cơ Đốc giáo đã đưa người nữ lên một tầm cao mới. Một trong những phần Kinh Thánh cho thấy điều này là Ê-phê-sô 5:25-30

Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, xả thân vì Hội Thánh để thánh hóa Hội Thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy Hội Thánh, nhằm trình diện trước mặt Ngài một Hội Thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình. Vì không hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, chăm sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài

Có thể đối với chúng ta, phần Kinh Thánh này không có gì đặc biệt nhưng đối với những người nữ ở thế kỷ đầu tiên nhận bức thư của Phao-lô thì đây quả thực là một điều mang tính cách mạng, một sự thay đổi triệt để đối với họ.

Để bày tỏ tình yêu với vị “tân nương" của mình, tức là Hội Thánh, Chúa Giê-xu đã hi sinh mạng sống của Ngài. Giờ đây, Phao-lô truyền dạy những người chồng phải yêu vợ mình với cùng một tấm lòng sẵn sàng hi sinh như vậy.

Có thể trong số những độc giả đầu tiên của Phao-lô có những người từng bị bạo hành. Có lẽ một vài người trong số họ phải sống với những người chồng thờ ơ, lãnh đạm và vũ phu. Ngay cả khi họ bằng lòng chấp nhận thực tế, thì những lời này cũng đem lại cho họ niềm hi vọng vào giá trị của bản thân theo những cách mà trước đây họ chưa từng biết. Dù những người nam, những người chồng có tuân theo sự truyền dạy này hay không, thì những người nữ có được sự đảm bảo rằng ý định của Đức Chúa Trời là những người chồng phải yêu thương và săn sóc vợ mình như là chính cơ thể họ. Chúa muốn những người vợ phải được kinh nghiệm loại tình yêu này, tình yêu luôn hành động vì lợi ích tốt nhất.

Liệu có người nữ nào mà lại không muốn một người chồng với tình yêu sâu đậm, tình yêu không tư lợi, sẵn sàng hi sinh mạng sống mình cho vợ lúc cần thiết? Rất nhiều phụ nữ ngày nay đang cảm thấy họ sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Một vài người thì có những trải nghiệm về một đời sống hôn nhân méo mó, khác lạ so với hôn nhân trong kế hoạch ban đầu của Chúa.

Nhưng là những người nữ, dù cho đời sống hôn nhân của bạn có như thế nào, hay thậm chí bạn đã kết hôn hay còn độc thân, thì phần Kinh Thánh Ê-phê-sô 5 cho bạn một kinh nghiệm được yêu thương cách đặc biệt.

Chúa Giê-xu đã hi sinh chính mạng sống Ngài cho bạn, cho tôi, cho mọi người thậm chí khi chúng ta còn chưa biết Ngài. Ngài chịu khổ và trả cái giá rất cao vì tội lỗi của chúng ta, để nhờ đó mà chúng ta có thể nhận được một cuộc sống trọn vẹn, được yêu thương trọn vẹn trên đất này, và được sống với Chúa đời đời trên thiên đàng.

Một khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu thì bạn sẽ kinh nghiệm một người nữ được yêu thương là như thế nào.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài yêu thương và hi sinh cho con trước khi con biết Ngài. Xin giúp con kinh nghiệm và sống bày tỏ tình yêu của Ngài ra cho người khác, đặc biệt là với những người nữ mà Ngài đặt để bên cạnh. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Các bạn nữ thân mến, bạn là những người được yêu thương vì Chúa đã hi sinh mạng sống Ngài cho chính bạn. Hãy biết ơn Chúa và sống cách vui vẻ, hết lòng.

Đối với những người làm chồng, việc yêu thương vợ như chính bản thân mình là một điều răn mà bạn phải thực hiện. Hãy trân trọng người nữ mà Chúa đặt để bên cạnh bạn và bày tỏ tình yêu chân thành với nàng mỗi ngày. Liệu bạn sẽ bày tỏ tình yêu ấy như thế nào trong ngày hôm nay?

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này